Xin chỉ dùm cách chỉ cho truy cập Internet tại một số trang

Liên hệ QC

Phanhanhdai

Thành viên tiêu biểu
Tham gia
16/3/08
Bài viết
733
Được thích
1,876
Nghề nghiệp
Thiết kế công trình
Thưa các anh chị! IE là một kho dữ liệu khổng lồ, giúp cho công việc của chúng ta được thuận lợi rất nhiều. Nhưng đi theo lợi ích của nó là có cả những mặt ta cần hạn chế. Em muốn mắc IE tại nhà để bản thân và gia đình có thể học tập, nhưng trên IE hiện nay có quá nhiều trang không lành mạnh có thể gây ảnh hưởng đến các cháu đang trong tuổi đi học. Em nghĩ không biết có làm được không (theo suy nghĩ của em thì ta chặn được các trang khi biết đường dẫn không cho truy cập thì theo phương pháp loại trừ chắc là cũng có cách chỉ cho truy cập một số trang cần thiết thôi). Ví dụ máy nhà em các cháu chỉ truy cập được một trang GPE là duy nhất thôi. Mong các bác cho ý kiến.
 
Nếu như Bác muốn ko cho con sử dụng vào trang Web nào đã rõ địa chỉ thì được, chứ chỉ cho phép vào một trang web thì em chưa thấy ai nói đến bao giờ.
 
Nếu như Bác muốn ko cho con sử dụng vào trang Web nào đã rõ địa chỉ thì được, chứ chỉ cho phép vào một trang web thì em chưa thấy ai nói đến bao giờ.

Bạn không chỉ rỏ luôn đi ,cho mình tham khảo với cái này vui nè ,hay đó !
không cho vào một trang nào đó ?
 
IE là phần mềm dùng để duyệt wed, Internet mới là "kho dữ liệu". Yêu cầu của bạn có thể thực hiện bằng một số phần mềm "tường lửa". Bạn có thể tìm kiếm bằng Google và cài đặt thêm. Thân !
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Bạn không chỉ rỏ luôn đi ,cho mình tham khảo với cái này vui nè ,hay đó !
không cho vào một trang nào đó ?

Tìm các địa chỉ trang web không lành mạnh mà bọn trẻ đã truy cập. Bạn vào Start chọn Run, nhập từ Regedit rồi Enter. Cửa sổ Registry Editor xuất hiện, ở khung bên trái bạn chọn lần lượt các thư mục sau
HKEY_CURENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\TypedURLs.
Khung bên phải bạn ghi nhận các địa chỉ website, sau đó xóa địa chỉ này bằng cách click phải vào các url rồi chọn Delete.
Mở trình duyệt IE. Vào Tool chọn Internet Option, chọn thẻ Content rồi nhấp vào nút Enable ở mục Content Advisor. Hộp thoại Content Advisor xuất hiện:
- Thẻ Rating : bạn chỉnh nút level ở mức 0 đối với mục Language, Nudity, Sex, Violence.
- Thẻ Approved Sites : nhập các địa chỉ website vào ô Allow this website rồi nhấp Never.
- Thẻ General : bỏ dấu chọn hai ô ở mục User options. Ở mục Supervisor password, nhấp nút Password rồi nhập password vào, xong rồi OK. Nhấp tiếp Apply rồi OK để trở về thẻ Content.
Tại thẻ Content, nhấp nút Enable. Một hộp thoại khai báo password mở ra, khai báo xong bạn sẽ thấy nút Enable trở thành Disable. Lúc này bạn thử mở một website đã khóa, lập tức hộp thoại báo lỗi không cho phép truy cập xuất hiện.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Vậy bác thử tìm các phần mềm ngăn chặn Web bẩn xem.
Em thấy trên Google có rất nhiều đề cử cho vấn đề này mà!
Thân.
 
Quan điểm của tôi là: KO CẤM BẤT CỨ THỨ GÌ! Mọi chuyện cứ để tự nhiên!
Con nít nó thông mình hơn bạn tưởng đấy, càng cấm chỉ tổ gợi thêm trí tò mò
Tôi đã từng chứng kiến mấy chú nhóc "vượt rào cản" 1 cách khá dể dàng (cũng học được từ Internet)
Vậy nên theo tôi: GIÁO DỤC CON NGƯỜI quan trọng hơn!
Bạn có chắc rằng khi bạn cấm như vậy là "an toàn" với con bạn chưa?
Việc trẻ con (và cả người lớn) bị ảnh hưởng thế nào đối với môi trường xung quanh còn tùy thuộc vào nhận thức thông qua giáo dục... Sao ta không hướng suy nghĩ của con trẻ bằng 1 cái nhìn trong sáng hơn đối với 1 sự vật, sự việc
 
phâ`n mê`m chặn web bẩn cũng chặn được virut luôn hả
 
Bạn không chỉ rỏ luôn đi ,cho mình tham khảo với cái này vui nè ,hay đó !
không cho vào một trang nào đó ?
Mở notepat: soạn
Lưu lại dưới tên hots theo đường dẫn:C:\windows\system32\drivers\etc\hots
sau đó thử vào lại GPE.
Nếu bác nào vào được báo em tiếng nhé.
Nếu không muốn vào trang nào làm tương tự.
Đây là bài học khi em không vào được Bkav do anh Tigertiger dạy cho. Bây giờ lại ứng dụng ngược;;;;;;;;;;;
 
Bổ sung thêm!
Bạn giải nén file bên dưới vào thư mục: C:\Windows\System32\drivers\etc
Thân.
 

File đính kèm

  • Hosts.rar
    123 bytes · Đọc: 27
Quan điểm của tôi là: KO CẤM BẤT CỨ THỨ GÌ! Mọi chuyện cứ để tự nhiên!
Con nít nó thông mình hơn bạn tưởng đấy, càng cấm chỉ tổ gợi thêm trí tò mò
Tôi đã từng chứng kiến mấy chú nhóc "vượt rào cản" 1 cách khá dể dàng (cũng học được từ Internet)
Vậy nên theo tôi: GIÁO DỤC CON NGƯỜI quan trọng hơn!
Bạn có chắc rằng khi bạn cấm như vậy là "an toàn" với con bạn chưa?
Việc trẻ con (và cả người lớn) bị ảnh hưởng thế nào đối với môi trường xung quanh còn tùy thuộc vào nhận thức thông qua giáo dục... Sao ta không hướng suy nghĩ của con trẻ bằng 1 cái nhìn trong sáng hơn đối với 1 sự vật, sự việc
Hoàn toàn đồng ý với bác. Nếu cứ làm như xuan_ha919 va Phanhanhdai thì cũng gần giống như "Mất bò mới lo làm chuồng". Vả lại, có biết bao trang web "bẩn", chúng ta làm sao kiểm soát nổi? Tôi cũng có biết một số phần mềm, tiện ích chặn web đen, nhưng thực chất chúng cũng được phát triển từ cách mà hai bạn nêu ra. Vấn đề là chúng ta giáo dục cho trẻ thôi.
 
Tìm các địa chỉ trang web không lành mạnh mà bọn trẻ đã truy cập. Bạn vào Start chọn Run, nhập từ Regedit rồi Enter. Cửa sổ Registry Editor xuất hiện, ở khung bên trái bạn chọn lần lượt các thư mục sau
HKEY_CURENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\TypedURLs.
Khung bên phải bạn ghi nhận các địa chỉ website, sau đó xóa địa chỉ này bằng cách click phải vào các url rồi chọn Delete.
Mở trình duyệt IE. Vào Tool chọn Internet Option, chọn thẻ Content rồi nhấp vào nút Enable ở mục Content Advisor. Hộp thoại Content Advisor xuất hiện:
- Thẻ Rating : bạn chỉnh nút level ở mức 0 đối với mục Language, Nudity, Sex, Violence.
- Thẻ Approved Sites : nhập các địa chỉ website vào ô Allow this website rồi nhấp Never.
- Thẻ General : bỏ dấu chọn hai ô ở mục User options. Ở mục Supervisor password, nhấp nút Password rồi nhập password vào, xong rồi OK. Nhấp tiếp Apply rồi OK để trở về thẻ Content.
Tại thẻ Content, nhấp nút Enable. Một hộp thoại khai báo password mở ra, khai báo xong bạn sẽ thấy nút Enable trở thành Disable. Lúc này bạn thử mở một website đã khóa, lập tức hộp thoại báo lỗi không cho phép truy cập xuất hiện.

Bạn ơi ,sau mình vô đó mà không thấy gì ?
Bên dưới chử Name :Có chử Default
Type :REG_SZ
Data : Value not set
Xóa là xóa cái gì ?
Mà mình đang sử dụng :Mozilla Firefox có áp dụng được không ?
Thanks!
 
ôi chời ơi, bàn qua tới rẻgistyy luôn rồi , thứ nhất bạn muốn cấm mà không cho con bạn biết thì không phải thiếu chương trình đâu , hồi đó thì có DWK, nhưng cái này lỗi nhiều quá, sao bạn không xài ishield đi, ISHIELD là phần mềm dùng để khóa các trong web bậy theo nhiều mức độ nó còn có thể nhận biết được các mức độ hot của hình trên mạng, ISHIELD PLUS thì khỏi nói luôn nó khóa các trang web đồng thời khóa luôn CD/DVD mà có các hình ảnh host, còn nói về cấm virut xâm nhập trái phép thì có các chương trình firewall như :ZoneAlarm Pro (Version này có sẵn Anti Spyware) + ZoneAlarm ForceField chương trình kiểm soát browser ( Hỗ trợ IE, Firefox ,...), Ashapoo Firewall Plus (chương trình này hiện nay có cho đăng kí bảng quyền free), còn nếu bạn thích 1 chương trình mà tích hợp sẵn firewall + AV + IS thì có nhiều lắm mà cài chỉ làm nặng máy thêm 1 cái zonealarm và 1 cái Bit , hoặc chỉ 1 cài KIS cũng là đủ xài
 
Web KT
Back
Top Bottom